Miền Nam nước Nga đối mặt với đợt lũ lịch sử

ThienNhien.Net – Những ngày cuối tuần qua, mưa lớn đã ồ ạt trút xuống Krasnodar, miền Nam nước Nga, gây ra đợt lũ quét tồi tệ nhất tại khu vực này trong suốt nhiều thập kỷ. Theo thống kê mới đây từ các cơ quan chức năng Nga, đợt lũ lịch sử đã cướp đi ít nhất 171 sinh mạng, làm bị thương khoảng 479 người, trong đó có 48 trẻ em, buộc gần 3.000 người phải di tản ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Ước tính, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa lần này lên tới trên 24.000 người, chủ yếu rơi vào các thành phố đã được tuyên bố tình trạng khẩn cấp là Krymsk, Novorossiysk và Gelendzhik. Chưa hết, mưa lũ kèm theo điều kiện thời tiết xấu còn làm đình trệ nhiều tuyến giao thông đường bộ, đường sắt trong vùng, gây khó khăn cho hoạt động của các cảng sông, cảng biển… Trong khi mọi công việc tìm kiếm và khắc phục hậu quả do mưa lũ vẫn đang tích cực được xúc tiến, ngày 09/7, khắp nước Nga tiến hành quốc tang để tưởng nhớ những nạn nhân sau thảm họa kinh hoàng này.