Hà Tĩnh: ‘Lấy cớ cải tạo vườn đồi để khai thác đất đi bán’

ThienNhien.Net – Theo phản ánh của người dân ở xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc – Hà Tĩnh), trong thời gian qua lợi dụng trong việc cải tạo vườn đồi, phát triển nông thôn mới, một số doanh nghiệp đã “khai tử” cả quả đồi để lấy đất đi bán kiếm lời làm mất mỹ quan làng xóm cũng như hư hỏng đường xá đi lại và ô nhiễm môi trường.

Ngày 28/2/2013, UBND huyện Can Lộc đã ban hành công văn số 179/UBND – TNMT về nhu cầu nguồn đất, cát phục vụ xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Các xã tiến hành rà soát đề xuất nhu cầu nguồn đất xây dựng hạ tầng cho địa phương đệ trình lên cấp trên xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, trong việc đệ trình lên huyện xin đất của xã Thượng Lộc lại là một doanh nghiệp tư nhân ở Quảng Bình (công ty CP XL Dầu Khí PVC – Trường Sơn) đơn vị đứng ra xin khai thác đất thay địa phương này.

Điều đáng nói, trong công văn số 11/ PVC.TS – KHKT của công ty PVC – Trường Sơn gửi UBND huyện Can Lộc xin khai thác đất, không hiểu sao công ty này lại xin được ý kiến chỉ đạo của ông Võ Hữu Hào – phó chủ tịch UBND huyện ký nháy và đề nghị các cấp liên quan tạo điều kiện giúp đỡ công ty này thực hiện việc khai thác đất ở Thượng Lộc đem đi bán.

Theo một số người dân, thì công ty này thực hiện không đúng với công văn đề nghị là cải tạo vườn đồi như nói trên mà lấy đất bán cho đơn vị thi công công trình giao thông Cienco 4 (đang thi công đoạn đường quốc lộ 1 A qua địa bàn Hà Tĩnh – PV?).

Tại buổi làm việc với phóng viên báo Nguoiduatin.vn, Ông Võ Hữu Hào – hiện nay là quyền chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Việc cải tạo là đúng, nhưng trong quá trình làm giao cho UBND xã Thượng Lộc quản lý và không thể kiểm soát hết nên đã để cho doanh nghiệp đưa đất đi bán nơi khác”.

 

Cải tạo vườn đồi ở Thượng Lộc là đây!
Cải tạo vườn đồi ở Thượng Lộc là đây!

Trước những thắc mắc của phóng viên, ông Hào nói: “Đó là về mặt lý luận, chứ trên thực tế thì khác nếu huyện không cấp đất thì họ vẫn làm, nếu không cấp đất thì biết lấy đất ở đâu để thi công công trình quốc lộ 1 A đoạn qua huyện Can Lộc”.

Đất vật liệu xây dựng là nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia và việc cấp phép khai thác nguồn tài nguyên này thuộc về UBND tỉnh. Thế nhưng, tại xã Thượng Lộc, UBND huyện Can Lộc đã tự ý thay mặt UBND tỉnh đứng ra “cấp phép” cho doanh nghiệp khai thác.

Trước những phản ánh của người dân Thượng Lộc, UBND huyện đã phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra và đình chỉ khai thác đất ở đây. Tuy nhiên, đơn vị này đã không hoàn lại môi trường như cam kết ban đầu mà để lại hậu quả là phá nát vườn đồi của người dân ở đây.

Trước đó, người dân xã Thanh Lộc đang rất bức xúc trước việc UBND xã cho phép doanh nghiệp vào khai thác, chở đất từ khu vực đồi Ba Sạ đi đắp các công trình trong và ngoài huyện gây ô nhiễm môi trường. Nhiều người dân đã không chịu nổi cảnh bụi đất từ các đoàn xe này gây ra nên nhiều lần họ đã kéo nhau ra chặn giữ các đoàn xe này lại.

Trước việc UBND xã quy hoạch nghĩa trang để bán đất thu lợi nhuận là chính. Cải tạo nghĩa trang mà xúc hết đất mềm đi bán còn lại đất cứng thì sau này không ai đào nổi huyệt thạch mà chôn cho người chết…

Theo quy định của pháp luật về Khoáng sản, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản ở cấp Trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường, ở cấp địa phương là UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vậy nhưng, ngày 27/2/2012, thay mặt UBND huyện Can Lộc, ông Võ Hữu Hào – phó chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định số 143/UBND-TNMT cho phép UBND xã Thanh Lộc cải tạo đất tại đồi Thanh Sơn. Có được quyết định này, cùng ngày 27/2, UBND xã Thanh Lộc đã làm một bản hợp đồng kinh tế với ông Hoàng Văn Trung (một doanh nghiệp tư nhân tại xã Song Lộc) với giá 299.808 000 đồng cho phép khai thác đất tại đồi Ba Sạ. Thời gian thực hiện từ ngày 27/2/2012 đến tháng 10/2013 và từ đó đến nay doanh nghiệp này đã ngày, đêm đào đất đưa đi bán cho công trình trong và ngoài xã.