Thừa Thiên – Huế: 49 tỷ đồng chống xói lở bờ biển

ThienNhien.Net – Ngày 3/11, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, vừa phê duyệt đầu tư 48,919 tỷ đồng cho dự án xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển khu vực xã Hải Dương (Hương Trà).

Theo đó, dự án được thực hiện trong 3 năm do Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh làm chủ đầu. Dự án sẽ xây dựng một hệ thống kè dọc tuyến bờ biển bị sạt lở ở thôn Thái Dương Hạ Nam (xã Hải Dương).

 Bờ biển thuộc xã Hải Dương đang bị sạt lỡ, xâm thực nặng dù chính quyền địa phương cùng người dân đã cố gắng làm đê kè (Ảnh: Ngọc Vũ/Dân Việt)

Bờ biển thuộc xã Hải Dương đang bị sạt lỡ, xâm thực nặng dù chính quyền địa phương cùng người dân đã cố gắng làm đê kè (Ảnh: Ngọc Vũ/Dân Việt)

Kè có chiều dài 730m; kết cấu đỉnh kè kết hợp làm đường quản lý và giao thông bằng bê tông M300 nhằm chống sự sạt lở do sóng biển gây ra; nhằm đảm bảo an toàn dân cư khu vực và góp phần hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển và ổn định lâu dài vùng đầm phá Tam Giang.

Được biết, tháng 9/2013, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã hỗ trợ trên 400 triệu đồng cho chính quyền xã Hải Dương làm kè đá chống sạt lở bờ biển.

Chính quyền xã Hải Dương đã sử dụng kinh phí trên vào việc mua đá, vận chuyển đá, đồng thời huy động gần 1.000 cán bộ, người dân địa phương cùng tham gia kè đá chống sạt lở bờ biển. Nhưng qua các cơn bão số 8, 10 và 11, tuyến bờ biển trên đã bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân ở xã Hải Dương.