Nước sông Đồng Nai ô nhiễm vượt quy chuẩn

ThienNhien.Net – Đó là nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp về tình hình chất lượng nước sông Đồng Nai do Bộ TN-MT phối hợp Sở TN-MT TPHCM tổ chức ngày 14/10.

Kết quả đo đạc chất lượng nước sông Đồng Nai thời gian qua cho thấy, nồng độ các chất vi sinh, nhu cầu ôxy, ôxy sinh hóa và hàm lượng các chất hữu cơ đều vượt quy chuẩn cho phép từ 2 đến hơn 10 lần.

(Ảnh: K.V/Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)
Sông Đồng Nai phải hứng chịu lượng lớn chất thải từ các khu công nghiệp và khu dân cư của nhiều tỉnh thành đổ ra (Ảnh: K.V/Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Lý giải thực trạng này, đại diện Sở TN-MT TPHCM cho biết, sông Đồng Nai đang phải hứng chịu lượng lớn chất thải từ các khu công nghiệp và khu dân cư của nhiều tỉnh thành đổ ra. Không chỉ vậy, sông Đồng Nai còn phải tiếp nhận lượng lớn nước thải chưa qua xử lý và rác thải sinh hoạt từ nhiều khu dân cư như khu dân cư Xóm Nghèo, khu tái định cư Sóng Thần, khu dân cư ấp Tân Long, khu dân cư giáp ga Sóng Thần, khu dân cư Đồng An… Thực trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt.