IAEA giúp Nhật Bản kiểm soát chất thải hạt nhân

ThienNhien.Net – Hãng Kyodo đưa tin một ngày sau khi tới Nhật Bản theo đề nghị của Tokyo, nhóm chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) gồm 16 thành viên ngày 14/10 đã bắt đầu sứ mệnh trong một tuần nhằm giúp nước này xử lý rác thải nhiễm xạ bị rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 nhìn từ trên cao (Ảnh: nuclearpoweryesplease.org)
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 nhìn từ trên cao (Ảnh: nuclearpoweryesplease.org)

Nhóm chuyên gia trên, do ông Juan Carlos Lentijo làm trưởng đoàn, sẽ lưu lại Nhật Bản tới ngày 21/10 và trình bày một gói đề xuất với Chính phủ Nhật Bản về các vấn đề cần giải quyết và cách thức thúc đẩy công tác khử nhiễm xạ sau khi thanh sát các cơ sở khử độc.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, ông Lentijo – chuyên gia về chu trình năng lượng hạt nhân và công nghệ chất thải (hạt nhân) – bày tỏ hy vọng sẽ đưa ra được những tư vấn về cách thức kiểm soát chất thải bị nhiễm xạ với Chính phủ Nhật Bản.

Đây là lần thứ hai nhóm chuyên gia của IAEA tới quốc gia này kể từ tháng 10/2011, vài tháng sau khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại sau thảm họa động đất và sóng thần.