Nha Trang ngập úng vì dự án chậm tiến độ

ThienNhien.Net – Dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang”, tỉnh Khánh Hòa được phê duyệt từ năm 2006, dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2014 nhưng đến nay chỉ mới giải ngân được 36 triệu USD, chiếm chưa đến 50% tổng số vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), chậm tiến độ khoảng 20% so với yêu cầu.

Điều này khiến nhiều nơi ở TP Nha Trang rơi vào tình trạng ngập cục bộ, có nơi ngập sâu làm cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn.

Tại phường Phước Hòa và Phước Hải, nhiều đoạn đường bị ngập nặng như Tản Viên, Hương Sơn, Hát Giang… kéo dài hàng trăm mét. Ông Trần Văn Lý, một người dân ở đây, cho biết nước mưa lẫn rác thải bốc mùi hôi chảy tràn vào nhà dân 2 bên đường khiến nhiều hộ phải “đắp đê” ngăn. Tại các tuyến đường 22, 28, Phong Châu…, cống được đắp nổi trên mặt bằng khu dân cư gây cản trở dòng chảy, cản trở giao thông.

Nhiều nơi ở TP Nha Trang bị ngập úng, ô nhiễm mỗi khi trời mưa (Ảnh: www.nld.com.vn)
Nhiều nơi ở TP Nha Trang bị ngập úng, ô nhiễm mỗi khi trời mưa (Ảnh: Kỳ Nam/www.nld.com.vn)

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Lý Ngọc Dung, Giám đốc Ban Quản lý dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang”, cho biết: “Do thay đổi thiết kế thi công chuyển từ cọc tre sang cọc bê-tông nên hệ thống cống thoát nước nhiều tháng nay tạm thời dừng lại. Điều này gây ngập cục bộ tại một số khu vực đang thi công khi trời mưa. Hiện ban quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu tăng thời gian thi công từ 8 giờ lên 15 giờ/ngày nhằm đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thu gom rác thải, xà bần trong ngày, tổ chức nạo vét các hố ga thu nước, lắp đặt các máy bơm công suất 300-900 m3/giờ để bơm trung chuyển khi trời mưa…”.

Dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường TP Nha Trang” nhằm hỗ trợ các địa phương cải thiện vệ sinh môi trường bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân. Dự án được WB đầu tư thông qua hiệp định tín dụng với Chính phủ Việt Nam với số tiền 93,6 triệu USD gồm nhiều hạng mục: Xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, rác thải, tuyến cống nước thải, nước mưa, các trạm bơm nước thải, hệ thống đấu nối hộ gia đình…

Hiện dự án này vẫn còn nhiều vướng mắc cần sớm tháo gỡ: Tuyến cống bao trên đường số 4 còn 489 m chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; tuyến cống hộp đường Phong Châu vướng trụ điện…; khu tái định cư cho những hộ dân phải di dời để thực hiện dự án rộng 2,1 ha chưa hoàn thành san lấp mặt bằng…

Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong buổi làm việc với WB mới đây đã yêu cầu ban quản lý dự án và các nhà thầu cần sớm tháo ngỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn nhân lực để đẩy nhanh tiến độ dự án; khẩn trương hoàn thành thiết kế trạm xử lý nước rỉ rác, rà soát lại các điểm ngập úng cục bộ…