Quảng Ngãi: Dân không vào khu tái định cư tiền tỷ

ThienNhien.Net – Khu tái định cư (TĐC) Nước Vương ở huyện Sơn Tây được xây dựng với vốn đầu tư 3 tỷ đồng, thế nhưng nhiều hộ dân nằm trong diện được tái định cư vào đây đã không vào.

Công trình Thủy điện Đăkdrinh đã khiến cho 182 hộ dân thuộc 4 xã của huyện Sơn Tây phải di dời. Trong số này có 86 hộ xin TĐC tự do. Số còn lại, UBND huyện và chủ đầu tư đã xây dựng 3 khu TĐC với tổng kinh phí 196 tỷ đồng cho bà con vào ở. Trong đó, riêng khu TĐC Nước Vương (xã Sơn Liên), được đầu tư 63 tỷ đồng, đưa vào sử dụng tháng 8.2012, nhưng chỉ có 25/33 hộ dân đồng ý vào đây ở. Số còn lại từ chối vào đây và xin được TĐC tự do. Hiện tại nhiều nơi ở khu TĐC Nước Vương đã sạt lở khá nặng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Theo ông Lê Văn Tùng – Chủ tịch huyện Sơn Tây, nguyên nhân bà con không chịu vào ở là do phong tục, tập quán, và một số nguyên nhân khách quan khác.