Mỹ lập quỹ chống biến đổi khí hậu ở Thái Bình Dương

ThienNhien.Net – Tuyên bố Majuro – Hiệp ước mới của khu vực Thái Bình Dương kêu gọi tích cực hành động đối phó biến đổi khí hậu – đã nhận được sự ủng hộ từ phía Mỹ.

Quần đảo Marshall (Ảnh: theguardian.com/VietnamPlus)
Quần đảo Marshall (Ảnh: theguardian.com/VietnamPlus)

Tuyên bố Majuro, do Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) thông qua tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra cuối tuần trước tại quần đảo Marshall, bao gồm những cam kết cụ thể về cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

15 quốc gia thành viên PIF đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều nước trên thế giới sau khi thuyết trình văn kiện trên trước hơn 20 nước tại một cuộc đối thoại sau hội nghị.

Mỹ là quốc gia đi đầu ủng hộ Tuyên bố Majuro. Phát biểu trong phiên họp giữa PIF với các nước đối tác, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Sally Jewell (Xa-li Gioen) đã công bố thành lập quỹ Thái Bình Dương-Mỹ nhằm hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương dễ bị ảnh hưởng bởi vấn đề mực nước biển dâng cao. Hiện Washington cũng đang tài trợ 24 triệu USD trong thời hạn 5 năm cho các dự án tại “các cộng đồng duyên hải dễ bị ảnh hưởng” trong khu vực.

Theo Bộ trưởng phụ trách hỗ trợ tổng thống quần đảo Marshall, Tony de Brum (Tô-ni đê Brum), sự ủng hộ từ phía Mỹ là một “thành công lớn” sẽ góp phần thuyết phục các quốc gia khác cùng tham gia hỗ trợ cho Tuyên bố Majuro. Ngoài Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Pháp, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến này của PIF.

Dự kiến, Tuyên bố Majuro sẽ được trình lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon (Ban Ki-mun) trong phiên họp thường kỳ của Đại Hội đồng LHQ khai mạc vào cuối tháng này.