Loài người tiếp tục “tiêu lạm” vào quỹ tự nhiên

ThienNhien.Net – Hôm nay ngày 20/8 đã được xác định là “Earth Overshoot Day” – ngày mà thế giới đã sử dụng hết tài nguyên mà Trái đất có thể đáp ứng cho cả năm 2013.

Ngày này được Global Footprint Network xác định trên cơ sở ước tính lượng lương thực – thực phẩm, tài nguyên mà con người đã sử dụng, đồng thời có xem xét đến đến khả năng hấp thụ lượng phát thải CO2 từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Như vậy là trong thời gian còn lại của năm, con người sẽ phải “tiêu lạm” vào quỹ tự nhiên thông qua việc khai thác tài nguyên và thải rác cùng khí thải độc hại ra ngoài môi trường, khiến cho “món nợ sinh thái” ngày càng tăng và làm trầm trọng thêm hiện tượng biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, nhu cầu tiêu dùng tài nguyên ở gần 20% dân số toàn cầu vẫn nằm trong ngưỡng hệ sinh thái có thể đáp ứng được, song kho dự trữ sinh thái của họ cũng không thể duy trì vì bị các “con nợ sinh thái” như Nhật Bản, Qatar, Thụy Sĩ, Italia, Vương quốc Anh, Ai Cập, Trung Quốc, Mỹ… vay mượn dưới nhiều hình thức.