Việt Nam tiếp nhận 71 cá thể rùa quý hiếm

ThienNhien.Net – Ngày 19/8 Trung tâm Bảo tồn rùa (Vườn quốc gia Cúc Phương) đã tiếp nhận 71 cá thể rùa Trung Bộ từ Vườn thú Rotterdam (Hà Lan) và Vườn thú Munster (Đức) trao tặng.

Việc 71 cá thể rùa Trung Bộ được nhân nuôi thành công ở Châu Âu và được đưa trở về Việt Nam là một tin vui không chỉ cho giới bảo tồn, mà cho cả Việt Nam.

Các cá thể rùa Trung bộ đã có mặt ở Trung tâm bảo tồn rùa Vườn quốc gia Cúc Phương
Các cá thể rùa Trung bộ đã có mặt ở Trung tâm bảo tồn rùa Vườn quốc gia Cúc Phương (Ảnh: ENV)

Ông Bùi Đăng Phong – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn rùa (Vườn quốc gia Cúc Phương) – cho biết: “Các cá thể rùa trên được Vườn thú Rotterdam (Hà Lan) và Vườn thú Munster (Đức) trao tặng nằm trong chiến dịch bảo vệ và duy trì loài rùa quý hiếm này, vì Việt Nam là nơi duy nhất có đủ điều kiện cho rùa Trung Bộ sinh trưởng tốt trong tự nhiên”.

Rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis) là rùa nước ngọt đặc hữu, chỉ có ở Việt Nam. Loài rùa này thường sinh sống ở suối và đầm lầy, nơi nước chảy chậm và tĩnh tại khu vực miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng.

Rùa Trung Bộ hiện đang nằm trong danh sách các loài động vật hoang dã quý hiếm cần bảo vệ.