WWF khởi xướng Ngày Tam giác San hô 09/6

ThienNhien.Net – Nối tiếp Ngày Đại dương Thế giới (08/6), ngày 09/6 tới, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) sẽ phối hợp với các đối tác lần đầu tổ chức kỷ niệm Ngày Tam giác San hô tại một số địa điểm quanh khu vực Tam giác San hô.

Khu vực Tam giác San hô (Ảnh: Jürgen Freund/WWF)

Là một trong những hệ sinh thái đa dạng bậc nhất thế giới, giúp duy trì sự sống của hơn 120 triệu người dân sinh sống ở 6 quốc gia Đông Nam Á và Thái Bình Dương gồm Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, quần đảo Solomon và Đông Timor, song vùng Tam giác San hô đang bị đe dọa nặng nề bởi quá trình phát triển vùng bờ, ngành công nghiệp đánh bắt, du lịch, hoạt động khai thác, mua bán trái phép các loài nguy cấp cùng những tác động ghê gớm của biến đổi khí hậu.

Để cứu lấy các hệ sinh thái trong khu vực, WWF quyết định khởi xướng kỷ niệm Ngày Tam giác San hô vào 09/6 tới nhằm nhấn mạnh sự cần thiết của bảo tồn biển, nâng cao nhận thức và tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng triển khai hành động bảo tồn khu vực sinh thái biển quan trọng của thế giới.

Đây hứa hẹn sẽ là dịp cho các cá nhân, tổ chức cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp độc đáo, riêng có của vùng Tam giác San hô, đồng thời nêu cao vai trò thiết yếu của các đại dương thông qua chuỗi hoạt động cụ thể như dọn sạch bãi biển, thiết kế những bữa tiệc hải sản hợp lý và bền vững, mở các buổi triển lãm giáo dục, các gian trưng bày, bán hàng liên quan đến chủ đề biển hay các buổi giao lưu, chia sẻ về biển.

Sự kiện sẽ diễn ra thường niên, bắt đầu từ năm nay 2012.