Sinh viên tìm hiểu, bảo vệ động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Từ ngày 26 đến 28/6, 25 sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã có mặt tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) để tổ chức các hoạt động với chủ đề “Chuyển động mùa hè năm 2013”.

Theo đó, các sinh viên xây dựng, sơn chuồng thú, chăm sóc thú, trồng cây, phát tờ rơi về chăm sóc, bảo vệ động vật hoang dã cho người dân địa phương; đồng thời tìm hiểu, nghiên cứu đời sống các loài động vật hoang dã…

Hai cá thể gấu ngựa tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (Ảnh: WAR)
Hai cá thể gấu ngựa tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (Ảnh: WAR)

Đây là chương trình được Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, là cơ hội cho sinh viên học tập, bảo vệ, cứu hộ động vật hoang dã.

Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me có diện tích gần 3ha, hiện đang cứu hộ hơn 50 cá thể động vật quý hiếm như gấu ngựa, gấu chó, vượn đen má vàng, cu ly nhỏ, rùa đất…