‘Tùng xẻo’ rừng Phú Quốc: Huyện ‘đá bóng’ lên tỉnh

ThienNhien.Net  – Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc – Lâm Minh Thành vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang “xác minh làm rõ dư luận báo chí về việc chiếm đất rừng trái phép” tại tiểu khu 158B xã Hàm Ninh.

Khu đất rừng bị hộ bà Tống Kim Ngọc lấn chiếm 21.817 m2 tại tiểu khu 158B
Khu đất rừng bị hộ bà Tống Kim Ngọc lấn chiếm 21.817 m2 tại tiểu khu 158B

Theo đó, sau khi báo đăng , huyện đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ nội dung vụ việc. Bước đầu xác định hầu hết đất bị các hộ lấn chiếm (7 hộ, gần 4 ha) nằm trong diện tích giao khoán cho BCH Quân sự huyện.

Đáng chú ý, mặc dù là đất bao chiếm nhưng các hộ dân lại được kê khai nhận trên 1,5 tỷ đồng tiền bồi thường trong dự án đường Dương Đông – An Thới.

Văn bản có đoạn: “Do vụ này có tính nhạy cảm, đồng thời để khách quan trong quá trình giải quyết, UBND huyện kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND huyện thẩm tra, xác minh làm rõ”.