Thêm hai trường hợp nhiễm H7N9 tại Trung Quốc

Ảnh: AP
Ảnh: AP

ThienNhien.Net – Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc ngày 6/5 thông báo từ ngày 1/5 đến 6/5, nước này đã có thêm hai trường hợp nhiễm mới virus cúm H7N9, đều từ tỉnh Phúc Kiến.

Như vậy, tính đến nay, ở Trung Quốc có 129 trường hợp được xác định nhiễm cúm H7N9, trong đó có 31 người đã tử vong, 42 trường hợp hồi phục sức khỏe.

Dịch H7N9 đã xảy ra tại 39 thành phố của 10 tỉnh thành là Bắc Kinh (1 trường hợp), Thượng Hải (33 trường hợp, tử vong 13), Giang Tô (27 trường hợp, tử vong 8), Chiết Giang (46 trường hợp, tử vong 7), An Huy (4 trường hợp, tử vong 2), Phúc Kiến (5 trường hợp), Giang Tây (5 trường hợp, tử vong 1), Sơn Đông (2), Hà Nam (4), Hồ Nam (2). Thông báo của Ủy ban trên cho biết hiện vẫn chưa phát hiện được bằng chứng về việc lây nhiễm virus cúm này từ người sang người.

Trước đó, theo nguồn tin từ Bệnh viện của thành phố Táo Trang, tỉnh Sơn Đông, bệnh nhi 4 tuổi, trường hợp nhiễm cúm H7N9 thứ hai của tỉnh này đã xuất viện ngày 6/5, sau hơn 8 ngày điều trị.