An Giang chi 1,2 tỷ đồng xây đập ngăn mặn trên tuyến kênh Vĩnh Tế

ThienNhien.Net – Hai huyện Tri Tôn và Thoại Sơn (An Giang) đang khẩn trương triển khai xây dựng bảy công trình đập ngăn mặn tạm trên tuyến kênh Vĩnh Tế với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng nhằm ngăn nước biển xâm nhập.

Ảnh minh họa: atv.org.vn
Ảnh minh họa: atv.org.vn

Thời gian qua, nắng nóng kéo dài đã làm cho nhiều tuyến kênh trên địa bàn huyện bị cạn nước, gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ Hè Thu và đời sống dân sinh. Hiện nước biển đã xâm nhập vào đầu bờ kênh Rạch Giá-Long Xuyên, nguy cơ nước biển xâm nhập vào tỉnh An Giang qua tuyến kênh Vĩnh Tế là rất cao.

Theo Chi cục Thủy lợi An Giang, khu vực chịu ảnh hưởng bởi xâm mặn gồm các xã Bình Thành, Thoại Giang, Vọng Thê, thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn); xã Vĩnh Gia, Lạc Quới, Lương An Trà (Tri Tôn). Thời gian chịu ảnh hưởng đến cuối tháng Năm dương lịch. Số hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp là 40.554 người (do khu vực ảnh hưởng mặn không sử dụng nước máy). Diện tích lúa Hè Thu bị ảnh hưởng do thiếu nước tưới và xâm nhập mặn là 170.000ha.

Tỉnh An Giang đã chuẩn bị nguồn kinh phí xây dựng 15 đập tạm tại khu vực đầu bờ kênh xã Vĩnh Phước, Lương An Trà (huyện Tri Tôn) và xã Bình Thành (Thoại Sơn), đồng thời sẽ vận chuyển nước ngọt từ các xã lân cận để cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt và đảm bảo sản xuất cho nhân dân khi xảy ra xâm nhập mặn.

Nhằm kịp thời chống hạn phục vụ sản xuất vụ Hè Thu, Chi cục Thủy lợi An Giang đang triển khai nạo vét, duy tu sửa chữa bờ bao, cống bọng để tạo nguồn và trữ nước phục vụ sản xuất với tổng số 619 công trình , khối lượng đất đào đắp là 10 triệu mét khối, kinh phí 430 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xây dựng 10 đập tạm ngăn mặn khu vực các xã Bình Thành, Thoại Giang, Vọng Thê, thị trấn Óc Eo của huyện Thoại Sơn; các xã Vĩnh Gia, Lạc Quới, Lương An Trà trên tuyến kinh Vĩnh Tế của huyện Tri Tôn.