Cao Bằng thiệt hại nặng do gió lốc, mưa đá

ThienNhien.Net – Theo thống kê chưa đầy đủ của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, tính đến 17h ngày 26/4, toàn tỉnh đã có gần 1.800 nhà dân bị tốc, thủng mái do trận mưa đá kèm theo gió lốc diễn ra đêm 25/4.

Trận mưa này diễn ra trên địa bàn 30 xã thuộc hầu hết các huyện trong tỉnh, làm hư hại nhiều phòng học, phòng làm việc, nhà văn hóa nhiều thôn bản, gây mất điện toàn bộ khu vực thị trấn huyện Hạ Lang và gây thiệt hại 70% trên tổng số hơn 1.100 ha hoa màu, cây công nghiệp của người dân.

Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm, Cao Bắng xảy ra hiện tượng mưa đá. Nhiều hộ gia đình chỉ vừa khắc phục xong hậu quả của đợt mưa đá lần trước lại phải đối mặt với đợt mưa, lốc này.

UBND tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thiệt hại, đồng thời chỉ đạo chính quyền các địa phương huy động nguồn lực tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cũng dự báo, thời gian tới thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, rất có thể sẽ tiếp tục xảy ra hiện tượng tố lốc, mưa đá tương tự.

260313_TT_muada (1)
Trận mưa kéo dài hơn 20 phút, nhiều hòn đá to bằng cái ấm pha trà rơi xuống, làm thủng mái nhà
260313_TT_muada (2)
Đến tận sáng 25/4, nhiều cục đá to vẫn chưa tan hết