LVI ký kết hợp đồng bảo hiểm cho 7 nhà máy thủy điện

ThienNhien.Net – Mỗi nhà máy thủy điện sẽ được bảo vệ toàn diện bởi 5 loại hình bảo hiểm với tổng giá trị của hợp đồng lên tới 635 triệu USD.

Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) và Công ty Sản xuất Điện lực Lào (EDL GEN) đã ký kết hợp đồng bảo hiểm cho quá trình vận hành 7 nhà máy thủy điện thuộc sở hữu Nhà nước Lào, do EDL GEN quản lý. Tổng mức trách nhiệm của hợp đồng lên tới 635 triệu USD.

Thủy điện Nam Theun 2 của Lào (Ảnh: Mohit Joshi/topnews.in)
Thủy điện Nam Theun 2 của Lào (Ảnh: Mohit Joshi/topnews.in)

Theo Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, mỗi nhà máy thủy điện sẽ được bảo vệ toàn diện bởi 5 loại hình bảo hiểm sau: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, Bảo hiểm đổ vỡ máy móc, Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do đổ vỡ máy móc, Bảo hiểm công trình dân dụng đã hoàn thành 

Sau gần 5 năm thành lập, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 60%/năm, tới nay LVI đã trở thành công ty bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Lào về uy tín, thị phần, mạng lưới, tốc độ tăng trưởng…

Sự thành công của LVI đã góp phần khẳng định thương hiệu Việt và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữ hai nước Việt Nam và Lào. Là một hiện diện thương mại của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Lào, LVI đã phối hợp với Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Lào (AVIL), Đại sức quán Việt Nam tại Lào tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị như an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo…. góp phần vun đắp, xây dựng tình hữu nghị truyền thống đặt biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào ngày một tốt đẹp hơn.