Rực rỡ Lễ hội Màu sắc ở Ấn Độ

ThienNhien.Net – Cứ vào dịp trung tuần tháng 3 hàng năm, cộng đồng người Hindu ở Ấn Độ cũng như ở nhiều nước trên thế giới như Nepal, Bangladesh, Pakistan… lại tưng bừng tổ chức Lễ hội Màu sắc mang tên Holi để chào đón một mùa xuân mới. Năm nay, Lễ hội truyền thống biểu trưng cho tình yêu, niềm vui và sự công bằng này diễn ra vào ngày 27/3, thu hút rất nhiều nguời dân tham gia, bao gồm cả trẻ nhỏ. Bất kỳ ai ra đường vào ngày này cũng đều bị bôi đầy bột màu, phun màu nước, thậm chí bị ném trứng và những quả bóng nước vào người. Ở một quốc gia như Ấn Độ, có thể coi đây là dịp hiếm hoi mà mọi người được thể hiện quyền bình đẳng, tất cả đều hòa vào dòng người xuống phố tham gia Lễ hội sắc màu rực rỡ, không phân biệt giới tính, giàu nghèo, địa vị…

Các tín đồ đạo Hindu ném bột màu tại ngôi đền Radha Rani ở Barsana…
Các tín đồ đạo Hindu ném bột màu tại ngôi đền Radha Rani ở Barsana…
…và còn tạt nước màu vào nhau
…và còn tạt nước màu vào nhau