Chiêm ngưỡng sát thủ đầm lầy

ThienNhien.Net – Nếu cá mập được mệnh danh là sát thủ hàng đầu ngoài biển khơi thì trong các vùng đầm lầy nước lợ hoặc sông ngòi nước ngọt, cá sấu – loài bò sát lớn sống dưới nước thuộc họ Crocodylidae – cũng là một trong những loài ăn thịt đáng gờm nhất dù rằng trứng của chúng cũng chẳng lớn hơn trứng ngỗng. Với tốc độ bơi khoảng 40km/giờ cộng thêm ưu thế của bộ răng dày, sắc, khỏe (24 chiếc/hàm), cá sấu dễ dàng rượt bắt và xơi tái những con mồi lơ đễnh. Loài có kích thước lớn nhất trong họ là cá sấu nước mặn (Crocodylus porosus), cư trú trong khu vực rộng lớn trải từ Ấn Độ đến Bắc Australia và Fiji, trong khi loài nhỏ nhất là cá sấu lùn (Osteolaemus tetraspis), sống ở vùng Trung Phi, song nguy hiểm nhất phải kể tới cá sấu nước lợ (Crocodylus porosus) và cá sấu sông Nile (Crocodylus niloticus). Cá sấu là loài đẻ trứng, mỗi lứa, con cái có thể đẻ từ 20 – 80 trứng. Sau thời gian ấp khoảng 80 ngày, cá sấu con sẽ chính thức chào đời. Tiếc là có tới 99% con non dưới 1 năm tuổi của loài này thường bị các loài cá lớn, thằn lằn chúa, diệc và có khi là chính cá sấu trưởng thành ăn thịt.

Cá sấu con “đục” trứng chui ra (Ảnh: Steve Winter/National Geographic)
... và khi cá sấu đã trưởng thành (Ảnh: Gianfranco Lanzetti/National Geographic)
Một con cá sấu trưởng thành đang nằm phơi nắng trên một khúc cây đổ (Ảnh: Dick Bailey/U.S. Fish & Wildlife Service)