Tôn vinh các tòa nhà kiến trúc hiệu quả năng lượng

ThienNhien.Net – Ngày 28/3, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh (EEC-HCMC) đã trao giải cho các công trình có “Kiến trúc hiệu quả năng lượng” lần thứ nhất.

Sau hai vòng chấm, công trình tòa nhà Anantara tại Nha Trang đã xuất sắc dành giải nhất; Khu nghỉ mát Six Senses Hideway Ninh Van Bay (Nha Trang) và Pananus Resort (Phan Thiết) đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về 3 công trình là Vinpearl Resort Nha Trang, khu nghỉ mát Ana Mandara (Nha Trang) và khách sạn Sunrise (Nha Trang).

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi cũng trao giải cho tòa nhà có giải pháp thiết kế hiệu quả năng lượng cho khách sạn Victoria Cần Thơ và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh); Hòn Trẹm resort&Spa (Vũng Tàu) đoạt giải tòa nhà có giải pháp thiết kế thân thiện môi trường; và Vincom Hồ Chí Minh đoạt giải tòa nhà có giải pháp kỹ thuật hiệu quả năng lượng.

Tòa nhà Anantara tại Phan Thiết/Nha Trang
Tòa nhà Anantara tại Phan Thiết/Nha Trang (Ảnh: toptentravel.com.vn)

Theo Ban tổ chức, hiện nay tốc độ xây dựng của Việt Nam tăng trưởng bình quân 15%/năm. Đặc biệt, ở các thành phố lớn, tốc độ xây dựng các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị… ngày càng nhiều.

Theo ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc EEC-HCMC, các tòa nhà chính là đối tượng tiêu thụ từ 35-40% tổng năng lượng tiêu dùng chung của cả nước. Tuy nhiên, việc chưa tận dụng hết tiềm năng tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng chưa hiệu quả bắt đầu từ khâu thiết kế kiến trúc là một vấn đề đang được nhắc tới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Cao Đại Quang thì nói, bên cạnh ý nghĩa tôn vinh các kiến trúc hiệu quả năng lượng, cuộc thi còn khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng mô hình kiến trúc tiết kiệm năng lượng…

Cũng theo ông Quang, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi tương tự, để việc tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà ngày càng đạt hiệu quả tốt.