Hàn Quốc đầu tư 2,3 tỷ USD xây nhà máy điện ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Đài RFA dẫn lời Công ty điện lực nhà nước Hàn Quốc (KEPCO) cho biết một tập đoàn quốc tế do KEPCO dẫn đầu đã ký thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ USD để xây một nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam.

Trụ sở công ty Kepco tại Hàn Quốc (Ảnh: power-technology.com)
Trụ sở công ty Kepco tại Hàn Quốc (Ảnh: power-technology.com)

Trong khuôn khổ thỏa thuận về xây dựng, vận hành và chuyển giao nhà máy, tập đoàn này sẽ xây nhà máy nhiệt điện chạy bằng than với công suất 1,2 triệu kilowatt vào năm 2018 và vận hành nhà máy trong 25 năm, trước khi giao lại cho phía Việt Nam.

KEPCO và Công ty Murabeni của Nhật Bản, mỗi công ty sẽ chiếm 50% cổ phần trong nhà máy này.

Mặc dù trị giá dự án này là 2,3 tỷ USD nhưng người ta tin rằng nhà máy sẽ mang lại cho riêng Công ty KEPCO 15 tỷ USD trong 25 năm hoạt động kể từ khi nhà máy hoàn tất vì Chính phủ Việt Nam đã đồng ý mua tất cả lượng điện do nhà máy sản xuất.