Campuchia khánh thành thủy điện thứ ba do Trung Quốc đầu tư

ThienNhien.Net – Ngày 23/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đóng điện nhà máy thủy điện Kirikom III công suất 18 MW ở tỉnh Koh Kong, do Tập đoàn Điện lực quốc gia Trung Quốc đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư 47,1 triệu USD.

Thủy điện Kiriom III (Ảnh: sac-world.com)
Thủy điện Kiriom III (Ảnh: sac-world.com)

Nhà máy thủy điện trên, được khởi công vào tháng 7/2009 và khánh thành vào năm ngoái, với tổng sản lượng 78 triệu KWh điện/năm, khi hòa vào lưới điện quốc gia sẽ giúp hạn chế tình trạng thiếu điện và phụ thuộc vào điện dùng nhiên liệu dầu diesel.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: “Nhà máy này sẽ giúp đất nước không chỉ giảm tình trạng thiếu điện, mà còn giảm sự phụ thuộc vào điện dùng nhiên liệu dầu. Trong điều kiện giá dầu thế giới tăng cao, điện năng do nhà máy thủy điện tạo ra là một nguồn cung cấp năng lượng điện ổn định”.

Kirikom III là nhà máy thủy điện thứ ba do Trung Quốc đầu tư xây dựng cho Campuchia. Trước đó, Campuchia đã khánh thành nhà máy thủy điện Kirikom I tại tỉnh Kampong Speu với công suất 12 MW và nhà máy thủy điện Kamchay công suất 193 MW tại tỉnh Kampot.

Ngoài ra, các công ty Trung Quốc cũng đang đầu tư xây dựng ba nhà máy thủy điện khác là nhà máy thủy điện trên sông Tatay với công suất 246 MW, nhà máy thủy điện trên sông Atay công suất 120 MW và nhà máy thủy điện Russei Chrum Krom công suất 338 MW. Cả ba dự án này dự kiến hoàn tất vào năm 2015.

Hiện tổng sản lượng điện tiêu thụ của Campuchia ở mức 790 MW, trong đó 196 MW mua từ Việt Nam, 95 MW mua từ Thái Lan và 2 MW từ Lào, phần còn lại do các nhà máy thủy điện và các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu sản xuất.