Chuyển giao cá thể cu li về VQG Cúc Phương

ThienNhien.Net – Ngày 5/2, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phối hợp Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI) tại Việt Nam tiến hành chuyển giao một cá thể cu li nhỏ về Trung tâm cứu hộ Linh trưởng thuộc VQG Cúc Phương, đây là cá thể cu li do anh Nguyễn Văn Bộ (trú tại tổ 2, phường Thắng Lợi, Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) tự nguyện giao nộp.

Anh Bộ mua cá thể cu li này từ một người qua đường vào đầu năm 2012. Sau khi được cán bộ Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nuôi nhốt, kiểm soát động vật hoang dã, ngày 1/2, anh đã tự nguyện nộp đơn xin hiến tặng động vật hoang dã và tự nguyện chuyển giao cá thể cu li này về Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên.

Cu li nhỏ (Nyctycebus pygmaeus) là một trong hai loài thuộc họ Cu li (Loricidae) ở Việt Nam, nằm trong nhóm nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Hiện số lượng loài này đang đối mặt với xu hướng ngày càng giảm bởi tình trạng buôn bán, nuôi nhốt, phá rừng, săn bắn cùng sinh cảnh ngày càng bị thu hẹp.

050213_TT_culi
Cá thể cu li nhỏ đã được chuyển giao về VQG Cúc Phương (Ảnh: Nguyễn Vân Trường/ FFI Việt Nam)
Tiếp nhận cá thể Cu li nhỏ từ Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên (Ảnh: Nguyễn Vân Trường/ FFI Việt Nam)
Tiếp nhận cá thể Cu li nhỏ từ Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên (Ảnh: Nguyễn Vân Trường/ FFI Việt Nam)