Nhật dùng robot làm sạch nhà máy điện Fukushima

ThienNhien.Net – Theo Kyodo, ngày 31/1, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) – đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima gặp sự cố do thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011, tuyên bố kể từ cuối tháng 7 tới sẽ sử dụng người máy để đẩy nhanh tiến độ làm giảm mức phóng xạ ở các nhà chứa ba lò phản ứng của nhà máy này hiện đang trong tình trạng tê liệt.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Ảnh: AP/VietnamPlus)
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Ảnh: AP/VietnamPlus)

TEPCO và Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sử dụng người máy để tăng cường khả năng tiếp cận của công nhân đối với các tòa nhà đặt lò phản ứng gặp sự cố để có thể tiến hành công tác điều tra sơ bộ cần thiết nhằm tháo dỡ các lò phản ứng có những thanh nhiên liệu hạt nhân đã bị tan chảy.

Hiện nay, chưa rõ tình trạng bên trong các tòa nhà đặt lò phản ứng hạt nhân. Theo kế hoạch trên, các người máy được điều khiển từ xa dự kiến sẽ làm sạch bên trong các tòa nhà này bằng vòi nước cao áp và các phương tiện khác.