Xử nghiêm cán bộ liên quan vụ khai khoáng gần đường Hồ Chí Minh

ThienNhien.Net – Ngày 28/1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa yêu cầu Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND các huyện Nam Giang, Phước Sơn tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép.

Tại hai huyện này xảy ra tình trạng công khai khai thác khoáng sản và lâm sản trái phép gần trục đường Hồ Chí Minh.

Hiện việc khai thác vàng trái phép trở nên nóng bỏng tại các khu vực trọng điểm thuộc 2 huyện Phước Sơn, Nam Giang. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vừa phát hiện tại khe 39 (xã Phước Hòa) và sông Nước Mỹ (thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, H.Phước Sơn) tổng cộng 6 lán trại, 4 giàn tuyển, 3 xe múc, nhiều máy nổ và khoảng 70 người đang đào đãi vàng trái phép.

UBND tỉnh nhận định, sai phạm này thể hiện sự yếu kém từ cấp chính quyền cơ sở và liên đới trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp huyện.

UBND tỉnh cũng quyết định dựng 1 chốt chặn kiểm tra, kiểm soát liên ngành tại thôn 4 xã Phước Đức (H.Phước Sơn) để quản lý người, phương tiện máy móc ra vào; đồng thời giao nhiệm vụ truy quét tại các điểm nóng từ nay đến 30/1, sau đó tỉnh sẽ kiểm tra kết quả xử lý của các địa phương.