Phao phát điện

ThienNhien.Net – Nhóm kỹ sư thuộc Viện Nghiên cứu Hải dương Vịnh Monterey (MBARI) đã phát triển một loại phao có khả năng lợi dụng những chuyển động của sóng để phát điện. Phao được thiết kế với đường kính xấp xỉ 2,5m, nối với một tấm kim loại kích thước 3 x 5,5m có thể thu được năng lượng sóng dưới mặt nước biển. Giữa phao và tấm kim loại là một pit-tong được nối trực tiếp vào máy phát điện. Khi phao lên xuống theo chuyển động của sóng trên bề mặt sẽ đẩy pit-tong làm máy phát điện quay. Dự án phao phát điện do Cơ quan các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến – DARPA (Bộ Quốc phòng Mỹ) đầu tư với hy vọng trong tương lai có thể sử dụng công nghệ này vào mục đích quân sự. Hiện tại, các kỹ sư MBARI đang nỗ lực hoàn thành thiết kế của mình trước tháng 2 năm nay, khi nguồn vốn đầu tư cho dự án kết thúc.

Nhóm nghiên cứu thử nghiệm phao phát điện trên vịnh Monterey (Ảnh: MBARI)
Nhóm nghiên cứu thử nghiệm phao phát điện trên vịnh Monterey (Ảnh: MBARI)