Thảm họa sinh thái ở Chi-lê

ThienNhien.Net – Cuối tháng 03/2009, khoảng 1200 xác chim cánh cụt đã được tìm thấy ở bờ biển phía nam Chi-lê. Ngay sau đó là thảm họa chết chóc đối với hàng triệu con cá mòi. Xác chúng phủ kín bờ biển gây nên mùi hôi thối rất khó chịu. Các trường học gần đó đã phải đóng cửa và lực lượng quân đội đã được điều động đến nhằm giúp giải quyết tình trạng trên. Tưởng rằng mọi sự chết chóc đã kết thúc, nhưng sau đó hồng hạc Andean, loài chim quý hiếm của nước này, chỉ trong vòng khoảng 3 tháng đã bỏ rơi hàng nghìn tổ của chúng tại một hồ nước của vùng sa mạc Atacama ở phía Bắc. Khoảng 2000 chim con đã không thể chào đời. Tiếp đó, gần 60 con chim bồ nông cũng chết rũ rượi ngay trên bờ biển Chi-lê cuối tháng 5. Nguyên nhân cuối cùng chưa được kết luận. Nhiều ý kiến cho rằng đó là do trái đất ấm lên, do ô nhiễm, do khan hiếm thức ăn hoặc do một loại bệnh nào đó gây nên… Song không cần bàn cãi, rõ ràng đây là một thảm họa sinh thái. Những điều này không thể không hề dính dáng tới tình trạng suy giảm nghiêm trọng các hệ sinh thái ở Chi-lê do các hoạt động khai khoáng, phát triển công nghiệp và đánh bắt của con người. (Ảnh: Xác cá mòi trải dài trên bờ biển miền Trung Chi-lê)

ca chet o Chile