140 nước thông qua Công ước hạn chế thủy ngân

Hỗn hợp thủy ngân và vàng tại một mỏ vàng ở Peru (Ảnh: AFP)
Hỗn hợp thủy ngân và vàng tại một mỏ vàng ở Peru (Ảnh: AFP)

ThienNhien.Net – Rạng sáng 19/1, tại hội nghị của Ủy ban đàm phán liên chính phủ về thủy ngân ở Genève (Thụy Sĩ), đại biểu của 140 nước đã nhất trí thông qua Công ước Minamata nhằm hạn chế sử dụng chất thủy ngân độc hại với môi trường và sức khỏe con người. Lễ ký kết công ước sẽ được tổ chức ở Nhật vào tháng 10 tới.

Theo hãng tin BBC, hội nghị nêu trên khai mạc từ ngày 13/1. Công ước được đặt theo tên TP Minamata (Nhật) là một trong những khu vực bị nhiễm độc thủy ngân trầm trọng nhất thế giới.

Công ước đưa ra các quy định kiểm soát trong hoạt động cung cấp và buôn bán thủy ngân, sử dụng thủy ngân trong các sản phẩm và quy trình công nghiệp. Công ước cũng đưa ra các biện pháp nhằm giảm thải thủy ngân từ các hoạt động khai thác vàng quy mô nhỏ, thủ công và từ các nhà máy điện, các cơ sở sản xuất kim loại.

Chương trình môi trường Liên Hợp quốc cho biết mỗi năm có gần 2.000 tấn thủy ngân thải vào không khí. Hầu hết chất thải thủy ngân lắng đọng vào cây cối, đất đai, sông hồ và đại dương.