Bão PaBuk có nguy cơ đổ bộ vào Việt Nam

ThienNhien.Net – Trong mấy ngày qua, cơn bão số 2 và hoàn lưu của nó đe doạ, hoành hành suốt dải duyên hải miền Trung, Tây Nguyên gây nên những trận lũ bất thường, làm thiệt hại lớn về người và của. Bão số 2 vừa mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì Việt Nam lại có nguy cơ hứng chịu thêm một cơn bão mạnh – bão PaBuk.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thuỷ văn Trung ương, vào lúc 07h00 ngày 07/08, vị trí bão PaBuk ở vào khoảng 21,80  vĩ bắc; 125,00 kinh đông, trên vùng biển ngoài khơi phía đông Nam đảo Đài Loan, cách bờ biển Đài Loan khoảng 440 km về phía đông nam.
 
 Đến 13h00 ngày 07/08, tâm bão PaBuk chỉ còn cách bờ biển Đài Loan khoảng 240 km, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 – 117km/h).
 
Bão PaBuk đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, 25 – 30km/h. Dự báo đến 13h00 ngày hôm nay, 08/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,70 vĩ Bắc; 122,70  kinh đông trên bờ biển phía đông tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).
 
Do ảnh hưởng của bão, hôm nay vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 11 giật trên cấp 11,12. Biển động dữ dội.
 
Do diễn biến bất thường của gió bão,  Ban chỉ đạo PCLBTƯ yêu cầu các tàu thuyền, phương tiện vận tải biển đặc biệt là các tàu đánh cá xa bờ tại biển Đông và đông bắc đảo Hải Nam, phía đông quần đảo Hoàng Sa biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, tìm nơi neo đậu an toàn.
 
Mọi người hết sức phòng tránh bão, thường xuyên cập nhật các thông tin từ các phương tiện truyền thông để giảm những hậu quả nặng nề mà bão có thể gây ra.