Tuyết rơi bất thường giữa mùa hè, phủ kín thành phố của Nga

Người dân thành phố Norilsk ở miền bắc nước Nga chứng kiến hiện tượng tuyết rơi bất thường giữa mùa hè.

Thành phố Norilsk là trung tâm công nghiệp và khai thác khoáng sản quan trọng của Nga trong khu vực phía trên Vòng Bắc Cực, đây là nơi sinh sống của khoảng 175.000 người Nga. Ngày 20/7, người dân tại thành phố chứng kiến hiện tượng thời tiết bất thường – 1 trận tuyết rơi giữa mùa hè phủ kín thành phố này.

Cư dân thành phố Norilsk chia sẻ những đoạn video về hiện tượng thời tiết lạ thường này lên mạng xã hội.

Tuyết rơi giữa mùa hè tại thành phố Norilsk, Nga. (Ảnh: Inga)

Mặc dù Norilsk nằm phía trên Vòng Bắc Cực, hiện tượng tuyết rơi giữa mùa hè vẫn là hiện tượng thời tiết bất thường do nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm tại thành phố này là 15°C. Đây không phải lần đầu tiên trong năm 2018, người dân thành phố Norilsk chứng kiến tuyết rơi giữa mùa hè – ngày 15/6, có 1 trận tuyết rơi tại thành phố này.

Không chỉ có tuyết rơi giữa mùa hè, thành phố Norilsk còn chứng kiến hiện tượng thời tiết lạ lùng khác vào ngày 4/7 khi cơn mưa màu đỏ trút xuống thành phố này. Nguyên nhân của cơn “mưa máu” nói trên được cho là do hoạt động luyện kim tại thành phố Norilsk gây ra.