Mất hơn 7.000 ha rừng làm thủy điện

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)
(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Theo tin từ Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, trên hệ thống sông Đồng Nai quy hoạch 11 dự án thủy điện, và để làm các thủy điện này sẽ phải mất hơn 7.000 ha rừng.

Đất rừng bị mất đa số là rừng phòng hộ thuộc tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng. Riêng hai dự án thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 đã làm mất trên 6.000 ha đất rừng phòng hộ. Hiện có 3 dự án thủy điện đã hoàn thành và đi vào vận hành trong năm 2011 và năm 2012. Còn lại 4 thủy điện đang trong quá trình thi công và 4 dự án đang thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập dự án đầu tư. Tỉnh Đồng Nai có 2 dự án thủy điện là Phú Tân 2 và Thanh Sơn, nếu triển khai sẽ mất gần 200 hécta đất, song không mất đất rừng.