Công ty MDF Long Việt để mất gần 360 ha rừng giao khoán

ThienNhien.Net – Từ đầu năm 2012 đến nay, trên lâm phần của công ty Cổ phần mĩ nghệ MDF Long Việt (Đắk Nông) đã xảy ra hàng chục vụ phá rừng lớn nhỏ, gây thiệt hại trên diện tích 35 ha, khoảng 70% diện tích bị phá đã chuyển sang trồng các loại cây như tiêu, muồng, cà phê, mì..

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)
(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Tại khoảnh 4 và 5 thuộc tiểu khu 1622, nhiều điểm còn được đào hố chuẩn bị trồng cây trước khi chặt phá hạ cây. Tuy không phát hiện được đối tượng phá rừng, nhưng việc xác định chủ đất nhiều diện tích bị lấn chiếm lại khá cụ thể. Tại khoảnh 4, tiểu khu 1622 nằm trên địa bàn xã Nâm Njang là một trong nhiều điểm phá rừng mới nhất của năm 2012 với diện tích 2,2ha thuộc. Bằng nhiều cách tinh vi, những kẻ phá rừng đã nhanh chóng biến các diện tích có rừng trở thành vườn cây trồng nông nghiệp trước sự bất lực của đơn vị chủ quản.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 01/2013 trên lâm phần của công ty đã xảy ra 129 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 128 vụ phá rừng trái phép. Tổng diện tích rừng bị phá là gần 360ha, trong đó bị phá, lấn chiếm sau khi bàn giao là 183,9ha. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lí 13 vụ vi phạm, trong đó xử lí hành chính 12 vụ, xử lí hình sự 1 vụ 1 bị can với diện tích rừng bị phá hơn 10.700m2. Tuy nhiên, việc xử lí các trường hợp vi phạm còn gặp nhiều khó khăn bởi công tác phối hợp giữa chủ rừng, chính quyền địa phương và đơn vị chức năng chưa thực sự nhịp nhàng.

Ban đầu công ty cổ phần kĩ nghệ MDF Long Việt được giao quản lý khoảng 1.200ha rừng; Trong đó, quy hoạch 190 ha trồng rừng, 18ha hiện trạng khác, số còn lại là rừng quản lí bảo vệ trải đều tại 10 tiểu khu thuộc 3 xã: Trường Xuân, Nâm N’jang và xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song.