Mỹ ban bố tình trạng hạn hán tại 14 bang

Cánh đồng ngô khô héo do hạn hán tại một trang trại ở Georgetown, bang Indiana ngày 15/8/2012 (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cánh đồng ngô khô héo do hạn hán tại một trang trại ở Georgetown, bang Indiana ngày 15/8/2012 (Nguồn: AFP/TTXVN)

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 9/1 công bố 597 địa hạt thuộc 14 bang ở nước này là những khu vực bị thiên tai trầm trọng bởi thiệt hại và tổn thất do hạn hán và nắng nóng gây ra.

Trong một thông cáo, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack cho biết đây là những khu vực thảm họa đầu tiên của năm 2013.

Việc công bố các điểm thảm họa cho phép người dân tại các khu vực bị hạn hán được tiếp cận các khoản vay lãi suất thấp để khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Vilsack cũng cho biết dựa trên các phương pháp kiểm soát hạn hán Mỹ, 597 địa hạt vừa được công bố là những khu vực đã trải qua ít nhất 8 tuần hạn hán liên tiếp. Những khu vực thảm họa mới cho thấy các thảm họa hạn hán trầm trọng trong năm 2012 đã kéo sang cả năm mới.

Trong năm 2012, có tới 2.245 hạt thuộc 39 bang tại Mỹ được xác định nằm trong khu vực thảm họa hạn hán, chiếm 71% lãnh thổ Mỹ. Để trợ giúp các hộ sản xuất mùa màng và vật nuôi, Bộ Nông nghiệp nước này đã giao một số khu vực đất bảo tồn cho chăn nuôi.

Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm mùa màng cũng gia hạn các gói bảo hiểm đặc biệt cho nguời nông dân bị thiệt hại bởi hạn hán.