Bão số 9 giật cấp 14

ThienNhien.Net – Hồi 07 giờ ngày 06/12, vị trí tâm bão Bopha ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Chùm ảnh vị trí và đường đi của cơn bão cập nhật lúc 9h30′ ngày 06/12/2012 (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 07 giờ ngày 07/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 290km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 07 giờ ngày 08/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội.

Sớm triển khai công tác ứng phó bão Bopha

Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh của bão số 9 ( tên gọi quốc tế là bão Bopha), chiều 5/12, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương họp khẩn, chỉ đạo thêm một số biện pháp ứng phó với diễn biến mới của bão.

Ban Chỉ đạo nhận định đây là cơn bão mạnh, di chuyển phức tạp và có khả năng gây thiệt hại lớn. Khu vực phía Đông và giữa Biển Đông được xác định là vùng nguy hiểm. Vì vậy, công tác ứng phó bão số 9 đã được các địa phương duyên hải sớm triển khai, trước hết và chủ yếu trên các vùng biển. Đến nay, các tỉnh đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 46.696 tàu thuyền/253.814 ngư dân về các điểm tránh, trú bão.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa – Vũng Tàu và các Bộ ngành liên quan yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến của bão số 9.

Công điện yêu cầu các địa phương này thông báo cho chủ các phương tiện trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của cơn bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm được xác định trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 13). Đồng thời, phải thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, kiểm đếm và quản lý chặt chẽ tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền hoạt động ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa.

Các lực lượng chức năng, biên phòng, cảnh sát biển sẵn sàng phương tiện, nhân lực để ứng trực, giúp ngư dân, người dân triển khai các phương án cần thiết.

Theo Chinhphu.vn, 05/12/2012