Trung Quốc – nước nhập khẩu gỗ lậu nhiều nhất

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Đài RFA đưa tin, Cơ Quan Điều Tra Môi Trường vừa cáo buộc Trung Quốc là nước nhập khẩu gỗ đốn lậu nhiều nhất thế giới, mỗi năm lên đến khoảng 4 tỷ USD, trong tổng số 30 tỷ USD gỗ đốn lậu được bán cho các nước.

Cáo buộc này được đưa ra ngày 29/11 trong bản phúc trình từ London, trụ sở của Cơ Quan Điều Tra Môi Trường.

Bản phúc trình nói rõ rằng các công ty quốc doanh ở Trung Quốc đứng đằng sau những vụ nhập khẩu gỗ đốn lậu từ Myanmar, Campuchia, Papua New Guinea, cũng như ở một số nước Châu Phi, mà không đếm xỉa tới lời kêu gọi các chính phủ về bảo vệ môi trường.

Phúc trình được viết dựa theo các cuộc điều tra riêng do tổ chức thực hiện, phối hợp với những cuộc điều tra của Ngân hàng Thế giới (WB) và Cảnh sát Quốc tế (Interpol).

Chính phủ Trung Quốc từ chối bình luận thông tin trên, viện dẫn chưa đọc bản phúc trình.