Sầu riêng

ThienNhien.Net – Sầu riêng (Durio zibethinus) là loại cây ăn quả được trồng phổ biến ở nhiều nước châu Á. Ở Việt Nam, sầu riêng được trồng đầu tiên ở vùng Tân Quy, Biên Hòa, sau đó lan rộng ra các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Hiện Đồng Nai và Lâm Đồng là hai địa phương trồng nhiều sầu riêng nhất. Thân sầu riêng có thể cao tới 4m, lá hình elip mọc thuôn dài, hoa nở từng chùm từ 3 – 30 hoa trên cành lớn và thân, quả sầu riêng chín sau 3 tháng thụ phấn, đặc biệt quả có lớp vỏ cứng bên ngoài với nhiều gai nhọn, thịt quả màu vàng nhạt và vị nồng khá đặc trưng.