Triển vọng trong bảo tồn loài khỉ quý

ThienNhien.Net – Theo số liệu thống kê mới đây của Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Uganda, số lượng khỉ đột núi (Gorilla beringei beringei) hiện nay đã tăng lên 880 con, nghĩa là tăng 94 con so với năm 2010.

Khỉ đột núi là loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp, chỉ sống ở hai khu vực là Vườn quốc gia Bwindi và Vườn quốc gia Virunga thuộc lãnh thổ ba quốc gia Cộng hòa Dân chủ Công-gô, Cộng hòa Uganda và Cộng hòa Rwanda. Dân số loài khỉ này ở hai Vườn quốc gia đều có xu hướng tăng trong thập kỷ qua.

Trong tổng số 880 cá thể khỉ đột núi được tìm thấy, có khoảng 400 cá thể sống ở Bwindi, số còn lại sống ở Virunga. Loài khỉ này thường sống theo đàn và khá quen với sự hiện diện của khách du lịch cũng như các chuyên gia nghiên cứu. Hiện mối đe dọa lớn nhất đối với loài linh trưởng này là nạn săn bắn, bệnh dịch và mất môi trường sống. Gần đây, Cộng hòa Công-gô dự định triển khai dự án khai thác dầu mỏ tại khu vực Vườn quốc gia Virunga gây nhiều quan ngại cho công tác bảo tồn loài khỉ này.

Khỉ đột núi (Gorilla beringei beringei)