Kiểm tra thông tin về “đại dự án thủy lợi” và vụ “biến tướng đất công”

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra thông tin nêu trên báo Tiền Phong qua bài biết: “Đại dự án thủy lợi 7.000 tỷ đồng tiến độ rùa: Hàng trăm tỷ đồng ngân sách bị “chôn” ở đâu?”.

Trước đó, báo Tiền Phong ra ngày 18/10/2012 đăng bài “Đại dự án thủy lợi 7.000 tỷ đồng tiến độ rùa: Hàng trăm tỷ đồng ngân sách bị “chôn” ở đâu?” phản ánh, trong khi nhiều dự án, công trình dân sinh buộc phải tạm dừng do không bố trí được nguồn vốn thì đại dự án thủy lợi đầu tư gần 7.000 tỷ đồng được ưu tiên sử dụng tiền từ ngân sách nhằm cải tạo khôi phục sông Tích.

Dự án cải tạo sông Tích (Hà Nội), có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần 2 năm khởi công, dự án đại thủy lợi này đang thi công với tiến độ rùa, trong khi việc quản lý số tiền tạm ứng từ ngân sách hàng trăm tỷ đồng đang bị thả nổi.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra sự việc báo nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/11/2012.

* Trên báo Lao động ra các ngày 16 và 17/10/2012 đăng loạt bài: “Biến tướng” đất công tại Đồng Nai: Cổ phần hóa đất công để bán” và “Còn bao nhiêu đất công bị biến tướng”.

Loạt bài phản ánh chuyện lãng phí, thất thoát trong quá trình sử dụng đất công tại Đồng Nai đang được dư luận quan tâm, bởi có những dấu hiệu không bình thường. Điển hình như việc Công ty cổ phần đầu tư Long Đức thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức được hưởng rất nhiều ưu đãi đặc biệt như về giải phóng mặt bằng, kinh phí đầu tư ban đầu, giá trị thuê đất, nhưng chỉ sau khi có quyết định cấp đất một thời gian ngắn, chủ đầu tư đã sang nhượng 88% số cổ phần của công ty cho nhà đầu tư nước ngoài với những khoản chênh lệch gây thiệt hại cho ngân sách hàng trăm tỉ đồng. Dư luận địa phương đang đặt ra câu hỏi: Ai hưởng lợi từ việc làm gây thất thoát nêu trên? Và hàng loạt dự án khu công nghiệp, khu dân cư có nguồn gốc đất công khác tại Đồng Nai, với những “đặc quyền, đặc lợi”, liệu khi thực hiện xong thủ tục được cấp giấy tờ, được cấp đất…, những chủ doanh nghiệp có thực hiện dự án hay lại sang nhượng cho người khác?

Trước phản ánh trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/11/2012.