Thu giữ nhiều tang vật là ĐVHD quý hiếm

ThienNhien.Net – Trong mấy ngày qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn và Lâm Đồng liên tục phát hiện các vụ vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép.

Tang vật một vụ buôn bán tay gấu trái phép (Ảnh: Dân Việt)

Tại Lào Cai, ngay khi nhận được tin báo của nhân dân, Công an xã Cam Đường, thành phố Lào Cai cùng cán bộ kiểm lâm thành phố đã mai phục và bắt quả tang đối tượng Vàng Xuân Hang (sinh năm 1978, trú tại xã Nậm Sài, huyện Sa Pa, Lào Cai) đang trên đường vận chuyển ĐVHD từ xã Hợp Thành về thành phố Lào Cai tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 01 đầu và 02 chân gấu chó. Hang khai nhận đã mua đầu gấu và chân gấu của một người không quen biết tại thị trấn Sa Pa với giá 20 triệu đồng để mang xuống thành phố Lào Cai bán kiếm lời.

Ngày 14/10, Công an huyên Cao Lộc, Lạng Sơn cũng cho biết, đơn vị vừa thu giữ số lượng lớn ĐVHD ở khu vực biên giới, gồm: rắn cạp nong, sọc dưa, rắn giáo và kỳ nhông, tổng trọng lượng trên 350 kg. Chủ số hàng trên, bà Hoàng Thị Hà (sinh năm 1970, trú tại Phú Xá, Cao Lộc) khai nhận, mục đích của việc thu gom ĐVHD trên địa bàn nhằm mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Ngày 15/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh kiểm tra nhà hàng ba ba Chung Hồng 3, đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Đà Lạt, giải cứu một con ba ba hoang dã (dài khoảng 90cm, ngang 60cm, cân nặng 17,5kg) và 39 cá thể ba ba nhỏ (khoảng 1kg/con). Toàn bộ tang vật đã bị thu giữ chờ xử lý.