Việt Nam nhận hỗ trợ 272 triệu euro phát triển kinh tế xanh

Bà Jutta Frasch – Đại sứ Đức và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà ký kết Hiệp định Hợp tác tài chính Đức – Việt (Ảnh: Dân Trí)

ThienNhien.Net – Ngày 11/10, Hiệp định hợp tác tài chính Đức – Việt đã được ký kết tại Hà Nội với tổng kinh phí hỗ trợ 272 triệu euro.

Cụ thể, Chính phủ Đức sẽ hỗ trợ Việt Nam 272 triệu euro để thực hiện các dự án ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và năng lượng.

Trước đó, khoản tài chính trong hiệp định này đã được Chính phủ Đức cam kết trong khuôn khổ đàm phán Chính phủ Đức – Việt 2010 và 2011 tại Hà Nội – Dân Trí ngày 12/10/2012 cho hay.

Tháng 10/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã ký thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam, củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.