VQG Pù Mát tiếp nhận 23 cá thể rùa quý

ThienNhien.Net – Công an tỉnh Nghệ An vừa bàn giao 23 cá thể rùa (có trọng lượng 9kg rùa mỏ vẹt và 20 kg rùa răng) thuộc nhóm IB (nhóm động vật quý hiếm) cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát tiếp tục chăm sóc trước khi thả vào rừng.

Số rùa được bàn giao (Ảnh: Dân Trí)

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân ngày 07/10, 23 cá thể rùa này là tang vật trong vụ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ Đội Quản lí thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Ngày 4/10, ông Bùi Tiến Thi (thường trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) đã vận chuyển 2 bì tải chứa ba ba, rùa và chân chồn. Khi đi qua ngã ba Tuần (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì bị 4 cán bộ Đội Quản lí thị trường số 4 phát hiện và thu giữ.

Được biết, tại buổi bàn giao, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và VKSND Nghệ An tiến hành tiêu hủy 9 kg chân chồn đã buốc mùi hôi thối cùng 10 con rùa bị chết – Dân Trí ngày 07/10 cho hay.