Thả tê tê và bàn giao hổ

ThienNhien.Net – Ngày 11/9, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế tiến hành thả 30 cá thể tê tê về rừng tự nhiên. Đây là số tang vật được Cảnh sát môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế thu giữ trên tàu hỏa SE4 chạy hướng TP.HCM – Hà Nội (20 con) và trên xe khách Thành Hưng (10 con) – Tuổi trẻ ngày 12/09/2012 cho biết.

Cùng liên quan tới vấn đề cứu hộ và chăm sóc động vật hoang dã, sáng 5/9, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cũng đã làm thủ tục bàn giao 4 cá thể hổ (Panthera tigris) tang vật của vụ vận chuyển hổ lớn nhất Hà Tĩnh cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Hổ (Panthera tigris) là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Trong hai ngày 10 và 11/9, UBND tỉnh Bình Thuận và Hạt Kiểm lâm thành phố Tuy Hòa, Phú Yên lần lượt xử phạt hai đối tượng có hành vi nuôi nhốt, vận chuyển động vật hoang dã. Cụ thể, tại Bình Thuận, lái xe Đỗ Kim Liên (trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) bị phạt hơn 45 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong sáu tháng về hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Còn tại Phú Yên, bà Lê Thị Kim Ðính (trú tại 72 đường Lương Tấn Thịnh, phường 7, thành phố Tuy Hòa) cũng bị xử phạt 6,5 triệu đồng về hành vi mua và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân.