Loài côn trùng cánh gân mới

ThienNhien.Net – Loài côn trùng cánh gân mới có tên khoa học Semachrysa jade vừa chính thức gia nhập bộ sưu tập 1200 loài côn trùng cánh gân của thế giới. Điểm đặc biệt của loài côn trùng này là thói quen ăn uống thay đổi theo độ tuổi – trái với những côn trùng trưởng thành thường chỉ kiếm thức ăn trên những bông hoa, các ấu trùng lại là loài động vật ăn thịt hung dữ đối với các con côn trùng khác, chúng thường mang xác các con mồi trên lưng sau khi đã giết chết bằng hàm răng cưa to khỏe.

Semachrysa jade được đặt theo tên con gái của nhà côn trùng học Shaun Winterton, người đầu tiên tìm thấy bằng chứng về loài côn trùng này khi tình cờ ghé qua thư viện ảnh Flickr của nhiếp ảnh gia người Malaysia Hock Ping Guek vào tháng 5 năm ngoái. Khoảng một năm sau, việc thu thập được một cá thể  Semachrysa jade nữa cho phép Winterton cùng đồng nghiệp Stepephen J.Brooks đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London nghiên cứu, mô tả, xác nhận loài mới và công bố chính thức trên tạp chí Zookeys vào đầu tháng 8 vừa qua. Nhiếp ảnh người Malaysia cũng được coi là đồng tác giả của phát hiện này.