Mưa lụt nghiêm trọng tại Bắc Kinh

ThienNhien.Net – Trận bão kèm theo mưa lớn tràn vào thủ đô Bắc Kinh cuối tuần qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 37 người và khiến gần 60.000 người dân Trung Quốc khác phải sơ tán. Đây được đánh giá là trận mưa lụt tồi tệ nhất tại Bắc Kinh trong vòng 6 thập kỷ qua. Ước tính đến sáng ngày 23/7, tổng thiệt hại do mưa lụt gây ra đã lên tới ít nhất 10 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,6 tỷ USD), nơi bị thiệt hại nặng nề nhất là quận Phòng Sơn (Fangshan), phía Tây thủ đô Bắc Kinh. Lượng mưa ghi nhận tại đây đạt tới 460mm, mức cao nhất từ trước đến nay. Tại những khu vực còn lại của Bắc Kinh, lượng mưa trung bình vào khoảng 170mm, mức cao nhất kể từ năm 1951. Được biết trước đó, người dân  chưa hề nhận được bất cứ cảnh báo chính thức nào về nguy cơ xảy ra mưa lụt nên đã không kịp ứng phó.