175 tỷ USD đầu tư cho giao thông bền vững

ThienNhien.Net – Đây là tuyên bố chính thức do 8 ngân hàng phát triển đa phương (MDB) hàng đầu thế giới đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio+20 vào ngày 21/6 vừa qua.

Nhóm bao gồm Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh (LADB), Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB) và 4 ngân hàng phát triển đa phương khác, cam kết sẽ đầu tư 175 tỷ USD cho các hệ thống giao thông bền vững trong thập kỷ tới.

Ảnh minh họa: Forcedgreen.com

Theo Sáng kiến Hợp tác về Giao thông Bền vững, Các-bon Thấp (SLoCaT) – một sáng kiến với sự góp mặt của các tổ chức thuộc Liên Hợp quốc, các ngân hàng phát triển, các tổ chức phi chính phủ và khối doanh nghiệp, thì các khoản đầu tư vào giao thông sẽ tạo ra cấu trúc đặc trưng của hệ thống đô thị, thúc đẩy tiến trình đô thị hóa theo hướng bền vững thông qua việc giảm bớt lượng tiêu thụ các nguồn tài nguyên khan hiếm, bảo vệ sức khỏe con người, đồng thời góp phần xây dựng các thành phố ngày một lành mạnh hơn, tươi đẹp hơn.

Cam kết chưa từng có của 8 ngân hàng nói trên hứa hẹn sẽ cứu hàng trăm nghìn người thoát khỏi bầu không khí ô nhiễm do hoạt động giao thông gây ra, đem lại những con đường an toàn hơn, giúp hàng trăm thành phố giảm thiểu tắc nghẽn và giảm sự liên đới của giao thông với hiện tượng biến đổi khí hậu.