Khai thác vàng còn hoành hành sông Mã

ThienNhien.Net – Khai thác vàng trái phép trên sông Mã, đoạn chảy qua huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra suốt nhiều năm nay với quy mô ngày càng mở rộng và hoạt động công khai. Tình trạng này đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương kiên quyết dẹp bỏ.

Nhiều lán, trại được “vàng tặc” dựng lên để thuận tiện cho việc khai thác ngày đêm (Ảnh: Tainguyenmoitruong.com.vn)

Theo phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử ngày 13/06/2012, dọc khúc sông đoạn làng Khung (xã Thiết Kế), làng Chum (xã Thiết Ống), thôn Măng và thôn Dần Long các xã Lương Ngoại, xã Điền Lư có tới hàng chục tàu cuốc. Dưới danh nghĩa hoạt động tận thu khai thác cát, sỏi để phục vụ các công trình dự án Thủy điện Bá Thước II, những tàu cuốc này ngang nhiên khai thác vàng sa khoáng cả ngày lẫn đêm. Thời gian hoạt động mạnh nhất trong năm rơi vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 5.

Thực trạng này càng khiến sông Mã bị ô nhiễm trầm trọng. Lòng sông ngổn ngang đất đá, nước sông chuyển vàng, đặc quánh, nhiều đoạn tắc kín dòng chảy.

Các tàu này hoạt động không theo quy luật, nay đây mai đó nên khó khăn cho việc quản lý chấn chỉnh.