Giải cứu cá thể Già đẫy Java quý hiếm

Già đẫy Java. Ảnh: VQG Cát Tiên

ThienNhien.Net – Nhận được thông tin cho biết một gia đình ở ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bắt được Già đẫy Java, chiều ngày 10/04/2012 Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã phối hợp với Kiểm lâm Tây Ninh giải cứu cá thể chim hoang dã này.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Trưởng Phòng Bảo vệ động vật hoang dã ENV cho biết chú Già đẫy trong tình trạng bị thương một bên cánh và được tạm thời chăm sóc tại trụ sở Kiểm lâm Tây Ninh, sau đó sẽ được chuyển về VQG Lò gò Xa mát để chữa trị và thả lại tự nhiên.

Theo ông Lê Trọng Trải, làm việc tại Tổ chức bảo tồn chim Quốc tế (BirdLife International), Loài Già đẫy Java hay Già đẫy nhỏ sống định cư ở Ðồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên (Yok Don). Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát (Tây Ninh) là nơi định cư của loài này.