Đắk Lắk: 10 ngày chết 3 voi rừng

ThienNhien.Net – Chỉ trong vòng 10 ngày (25/3 đến 4/4), trên địa bàn huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đã có tới 3 cá thể voi rừng chết chưa rõ nguyên nhân.

(Ảnh minh họa: Người lao động)

Con voi bị chết gần đây nhất được người dân phát hiện vào ngày 31/3 tại tiểu khu 289 thuộc địa phận xã Ea Bung, được xác định là voi đực nặng khoảng 1 tấn, chết trước đó khoảng 10 ngày, xác đang trong thời kỳ phân hủy, ngà và răng voi đã bị lấy đi.

Cùng ngày, tại tiểu khu 298 ( địa phận hồ Ea Súp thượng) do Công ty lâm nghiệp Cư M’lan quản lý, nhân viên công ty cũng phát hiện một voi con chết dưới lòng suối. Trước đó 6 ngày, cũng tại hồ Ea Súp thượng, người dân địa phương đã phát hiện xác một cá thể voi con chết dưới suối, có thể do xuống uống nước và bị sa chân chết đuối. Các cơ quan chức năng của huyện đang tiến hành điều tra nguyên nhân 3 con voi rừng bị chết trên địa bàn.

Hiện đàn voi rừng của Đắk Lắk đang suy giảm nghiêm trọng vì nhiều nguyên nhân, riêng năm 2011, tỉnh đã có 10 con voi rừng bị chết.