Việt Nam – Hoa Kỳ hợp tác ứng phó BĐKH và phát triển khí thải thấp

ThienNhien.Net – Tại buổi gặp mặt chiều 21/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang và Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế, Năng lượng và Môi trường Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Robert D. Hormats đã có cuộc trao đổi về việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia về biến đổi khí hậu và phát triển phát thải thấp.

Thứ trưởng Robert D. Hormats khẳng định, Chính phủ Hoa Kỳ nhận thấy những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam đối với vấn đề biến đổi khí hậu và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ còn mong hợp tác với Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường lưu vực sông Mê Kông và phát triển năng lượng thân thiện với môi trường, năng lượng tái tạo.

Ngay sau buổi tiếp, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về phát triển phát thải thấp nhằm mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính từ năng lượng, nông nghiệp, đất đai và lâm nghiệp tại Việt Nam.