Khởi tố vụ phá rừng gây chấn động Hà Tĩnh

ThienNhien.Net – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng bị phát giác hồi tháng 2 tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

Theo Đại tá Hoàng Bá Thọ – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, quyết định khởi tố được đưa ra dựa trên kết quả điều tra mà Ban chuyên án điều tra cấp tỉnh đã cung cấp trước đó.

Cách đây 3 ngày, Văn phòng Chính phủ cũng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ việc. Trường hợp có sai phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Được biết, sau khi phát hiện hàng trăm m3 gỗ bị triệt hạ tại khu rừng biên giới thuộc địa bàn xã Sơn Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh thành lập Ban chuyên án điều tra làm rõ vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này. Ngay sau đó, một chuyên án điều tra do đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh làm trưởng ban đã được thiết lập, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn và chính quyền địa phương thúc đẩy tiến độ điều tra, truy tìm đối tượng tàn phá rừng, làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.